Iran không để các cường quốc áp đặt tại Trung Đông

Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi ngày 21/9 nhấn mạnh nước này sẽ không để các cường quốc áp đặt ý chí của họ lên Trung Đông.
Ngày 21/9, truyền hình Press TV dẫn lời Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi nhấn mạnh nhà nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ không để các quốc gia có sức mạnh kinh tế hay quân sự áp đặt ý chí của họ lên khu vực Trung Đông.

Theo ông Salehi, "Iran đang cố gắng để các quốc gia này hiểu rằng họ không thể làm theo ý muốn của mình trong việc mở rộng ảnh hưởng chính trị quốc tế."

Ngoại trưởng Iran cho rằng đã qua thời mà các cường quốc như vậy có thể định đoạt các chính phủ trong khu vực.

Phát biểu trên có thể được xem là ám chỉ việc phương Tây cùng các đồng minh ở Trung Đông đang gây sức ép nhằm buộc chính quyền hiện nay ở Syria từ chức.

Ông Salehi nêu rõ rằng Tehran không cho phép những xu hướng sai lầm như vậy hình thành bên ngoài khuôn khổ các hiệp định, luật lệ và khái niệm quốc tế.

Cùng ngày, Iran đã tổ chức diễu binh tại thủ đô Tehran để trình diễn các loại vũ khí hạng nặng trước sự chứng kiến của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad trong hoạt động mở màn "Tuần lễ Quốc phòng."

Cuộc diễu binh, với sự tham gia của hàng nghìn quân nhân cùng nhiều xe tăng và tên lửa, được tiến hành để tưởng niệm 32 năm ngày bùng nổ cuộc chiến tranh Iran-Iraq (1980-1988). Iran đã trình làng một hệ thống phòng không mới hoàn toàn sản xuất trong nước mặc dù có tin nói rằng hệ thống này được nâng cấp từ một hệ thống di động do Nga chế tạo trước đây.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars, hệ thống Raad (Thunder - Sấm sét) nói trên hiện đại hơn nhiều so với phiên bản của Nga và được thiết kế để đánh chặn máy bay tiêm kích, tên lửa hành trình, các loại bom cỡ nhỏ, máy bay trực thăng và máy bay không người lái. Hệ thống Raad được trang bị các tên lửa tầm bắn 50km và có khả năng tấn công các mục tiêu ở độ cao 22km.

Trong bài phát biểu trên truyền hình nhà nước, Tổng thống Ahmadinejad cho biết Iran đã "giữ nguyên tinh thần và niềm tin" để "đứng vững và bảo vệ các quyền của mình" trước sức ép từ các cường quốc thế giới. Ông cũng đề cập bộ phim chống đạo Hồi do một nhóm tín đồ Cơ Đốc giáo cực đoan sản xuất tại Mỹ làm bùng phát các cuộc biểu tình bạo lực khắp thế giới Hồi giáo.

Tổng thống Iran coi bộ phim này là âm mưu do Israel khởi xướng "nhằm chia rẽ thế giới Hồi giáo và châm ngòi cho xung đột giáo phái."

Trong khi đó, các nghị sỹ Mỹ ngày 21/9 cho biết trong một động thái "chọc giận" Tehran, Mỹ đã sẵn sàng gạch tên Mujahedin-e-Khalq (MEK), một nhóm đối lập tại Iran, khỏi danh sách khủng bố./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục