Iran kiên quyết không đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân lịch sử

Ngày 25/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi đã phản đối những kêu gọi đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Tehran đạt được với các cường quốc thế giới hồi tháng 7/2015.
Iran kiên quyết không đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân lịch sử ảnh 1Đại diện của 6 cường quốc hạt nhân và Iran tại cuộc họp thường kỳ ở Vienna (Áo) ngày 21/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 25/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi đã phản đối những kêu gọi đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Tehran đạt được với các cường quốc thế giới hồi tháng 7/2015.

Phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi, phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran, Ngoại trưởng Qassemi nhấn mạnh tất cả các bên tham gia ký kết thỏa thuận, trừ Mỹ, đều ủng hộ thỏa thuận này, được biết đến là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA).

Trong những tháng gần đây, Mỹ liên tục kêu gọi đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân, được ký kết giữa Iran và nhóm P5+1, gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức.

Phát biểu mới đây tại khóa họp 72 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích JCPOA, gọi đây là "một trong những thỏa thuận tồi tệ nhất."

 

Ngoại trưởng Qassemi đã lên án những tuyên bố chống JCPOA của Washington, khẳng định thông qua ủy ban chung giám sát việc thực thi JCPOA, Iran đã theo dõi và nhận thấy Mỹ không thực hiện đầy đủ cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân.

Ông cho biết thêm các nước khác trong nhóm P5+1 đều tuyên bố tuân thủ JCPOA và mong muốn thỏa thuận quốc tế đa phương này đi đúng hướng.

[Các nước phương Tây phản ứng về vụ thử tên lửa đạn đạo của Iran]

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng phản đối những phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahayan​ rằng Iran đã vi phạm thỏa thuận hạt nhân 2015.

Trước đó, ông Ali Akbar Velayati, cố vấn cấp cao về các vấn đề quốc tế của Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, và Ngoại trưởng nước này Javad Zarif cũng tuyên bố "không thể đàm phán lại" thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và nhóm P5+1.

Ông Velayati nhấn mạnh Iran đã chấp nhận đàm phán một lần duy nhất về chương trình hạt nhân của mình và đã tham gia tiến trình đàm phán kéo dài với nhóm P5+1 trước khi đạt được thỏa thuận hạt nhân.

Ngoại trưởng Zarif khẳng định một thỏa thuận tốt hơn JCPOA hiện nay là "hoàn toàn không tưởng" và đã đến lúc Mỹ phải tuân thủ thỏa thuận như Iran.

JCPOA được ký hồi tháng 7/2015 sau nhiều năm quan hệ căng thẳng giữa Iran và phương Tây, theo đó Tehran hạn chế các hoạt động làm giàu urani để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của quốc tế.

Tuy nhiên, thỏa thuận trên đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ do những căng thẳng mới đây giữa Washington và Tehran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục