Iran ký thỏa thuận bán khí đốt tự nhiên hóa lỏng cho Indonesia

Iran đã ký một thỏa thuận bán 80.000 tấn khí đốt tự nhiên hóa lỏng cho Indonesia trong năm nay và nâng lượng xuất khẩu lên 500.000 tấn vào các năm tiếp theo.
Iran ký thỏa thuận bán khí đốt tự nhiên hóa lỏng cho Indonesia ảnh 1Tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng. (Nguồn: financialtribune.com)

Mạng lưới thông tin Dầu khí-Năng lượng của Iran (SHANA) ngày 30/5 cho biết Iran đã ký một thỏa thuận bán 80.000 tấn khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LPG) cho Indonesia.

Thỏa thuận được ký kết với sự chứng kiến của Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zangeneh và Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản của Indonesia Sudirman Said, đang ở thăm Iran.

Theo thỏa thuận, số lượng khí tự nhiên nói trên sẽ được Iran xuất sang Indonesia trong năm nay (theo lịch của Iran kết thúc vào tháng 3/2017).

Từ năm tiếp theo, Iran sẽ nâng lượng xuất khẩu lên 500.000 tấn.

Phát biểu trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Indonesia, ông Zangeneh cho biết: "Iran đã mở cửa hợp tác với nhà nước Indonesia và các công ty tư nhân. Hai bên có thể tham gia các dự án năng lượng chung trong khu vực như khí đốt tự nhiên, sản phẩm hóa dầu, các sản phẩm từ dầu thô cũng như cùng nhau đầu tư khai thác và lọc dầu"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục