Iran lạc quan triển vọng OPEC đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng

Bộ trưởng Dầu khí Iran cho biết các cuộc thảo luận đang diễn ra cho thấy khả năng OPEC sẽ đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác nhằm bình ổn giá dầu.
Iran lạc quan triển vọng OPEC đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng ảnh 1(Nguồn: EPA)

Truyền thông Iran dẫn lời Bộ trưởng Bộ Dầu khí Iran Bijan Zanganeh hôm 27/12 cho biết, các cuộc thảo luận đang diễn ra cho thấy khả năng các thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ đạt được một thỏa thuận về cắt giảm sản lượng khai thác nhằm bình ổn giá dầu trên thị trường thế giới.

Ông Zanganeh nhấn mạnh rằng nếu OPEC đạt được một thỏa thuận, chắc chắn giá dầu sẽ tăng và ông cho rằng đây là đòi hỏi của nền kinh tế thế giới.

Phát biểu trên được đưa ra sau cuộc gặp của quan chức này với Bộ trưởng Năng lượng Algeria Noureddine Boutarfa đang ở thăm Iran. Ông Zanganeh cũng khẳng định sẽ đưa ra quan điểm ủng hộ thỏa thuận này tại cuộc họp của OPEC tại Vienna (Áo) vào ngày 30/11 tới.

Tờ Shana của Iran dẫn lời Bộ trưởng Boutarfa nói rằng, Algeria đề xuất cắt giảm sản lượng 1,1 triệu thùng dầu/ngày đối với các thành viên OPEC và 600.000 thùng/ngày đối với các thành viên ngoài OPEC. Ông Boutarfa cũng nhận định nếu các thành viên OPEC thông qua được kế hoạch này, giá dầu thế giới sẽ đạt 50-60 USD/thùng vào năm tới.

Trong khi đó, tại cuộc thảo luận với Bộ trưởng Năng lượng Algeria, ông Zanganeh cũng đề cập đến việc miễn trừ đối với Iran trong kế hoạch cắt giảm sản lượng khai thác sắp tới.

Trong cuộc gặp diễn ra hồi tháng Chín năm nay tại Algeria, các thành viên OPEC đã nhất trí giảm sản lượng khai thác dầu của khối xuống 32,5 triệu thùng/ngày, trong đó Iran, Libya và Nigeria là các trường hợp ngoại lệ được miễn trừ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục