Iran lần đầu diễn tập đối phó với nguy cơ rò rỉ phóng xạ

Tình huống diễn tập giả định là một chiếc xe chở hóa chất phóng xạ bị tai nạn, dẫn đến rò rỉ nhiên liệu ra ngoài sau khi xảy ra các vụ nổ lớn.
Iran lần đầu diễn tập đối phó với nguy cơ rò rỉ phóng xạ ảnh 1Quân đội Iran tham gia cuộc diễu binh ở Tehran. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 5/11, Iran đã tiến hành một cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng ứng phó với nguy cơ phóng xạ. Đây là lần đầu tiên cuộc diễn tập này được tổ chức tại thủ đô Tehran với sự tham gia của 300 người.

Tình huống diễn tập giả định là một chiếc xe chở hóa chất phóng xạ bị tai nạn, dẫn đến rò rỉ nhiên liệu ra ngoài sau khi xảy ra các vụ nổ lớn.

Sau khi xảy ra sự cố, ngay lập tức các chuyên gia của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) được điều động tới hiện trường để phong tỏa và dọn dẹp khu vực ô nhiễm phóng xạ. Sau đó, khu vực nhiễm xạ đã được xử lý bởi các chuyên gia phóng xạ quốc phòng thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Người dân sinh sống trong khu vực này cũng được các nhân viên phòng chống nhiễm phóng xạ thụ động, thuộc văn phòng thống đốc tỉnh Tehran, sơ tán và được chuyển tới các đường hầm được chuẩn bị sẵn để tiến hành các kiểm tra an toàn cần thiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục