Iran lên kế hoạch trở thành quốc gia nắm 5% thị phần vàng thế giới

Iran đang lên kế hoạch để trở thành quốc gia nắm giữ 5% thị phần của thị trường vàng và đồ trang sức thế giới (tương đương khoảng 600-700 tỷ USD) trong vòng 10 năm tới.
Iran lên kế hoạch trở thành quốc gia nắm 5% thị phần vàng thế giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.bullionstreet.com)

Chủ tịch liên minh các nhà sản xuất và xuất khẩu vàng, đồ trang sức, bạc và đá quý của Iran Ebadollah Mohammad-Vali hôm 8/2 cho biết ngành công nghiệp vàng của quốc gia Hồi giáo này đang có những bước phát triển vượt bậc hướng vào xuất khẩu nhằm tìm kiếm các thị trường mới bằng các sản phẩm chất lượng và được chế tạo một cách tinh xảo.

Theo ông Mohammad-Vali, thị trường xuất khẩu chính của các sản phẩm vàng Iran bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia thuộc Vịnh Ba Tư, nơi có những nét văn hóa gần tương đồng với Iran.

Ông Mohammad-Vali cũng nhấn mạnh rằng Iran đang lên kế hoạch để trở thành quốc gia nắm giữ 5% thị phần của thị trường vàng và đồ trang sức thế giới (tương đương khoảng 600-700 tỷ USD) trong vòng 10 năm tới. Theo ước tính của các chuyên gia, dự trữ vàng của Iran đạt khoảng 320 tấn.

Hơn 1.000 khu vực, trong đó có 100 địa điểm, được phát hiện trên khắp Iran có dự trữ vàng lớn. Iran đang cấp phép khai thác và thăm dò vàng cho các công ty và tập đoàn trong và ngoài nước tại 12 tỉnh và đã tiến hành khảo sát phát hiện kim loại quý này tại 21 tỉnh khác.

Trong suốt 30 năm qua, Iran đã phải đối mặt với sự đình đốn trong các ngành công nghiệp vàng và đồ trang sức. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này đã có một số thay đổi tích cực trong thời gian 10 năm trở lại đây.

Iran hiện đang sở hữu những công nghệ tốt nhất và mới nhất trong lĩnh vực sản xuất vàng và đồ trang sức, nhưng quốc gia Hồi giáo này đang đối mặt với một số thách thức khi xuất, nhập khẩu đá quý do Tehran đang phải chịu một số lệnh trừng phạt kinh tế từ các nước phương Tây đứng đầu là Mỹ do chương trình hạt nhân nhiều tranh cãi của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục