Iran lên kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí sang châu Âu

Giám đốc phụ trách đối ngoại của Công ty khí đốt quốc gia Iran (NIGC) Azizollah Ramezani cho biết, Iran đang nghiên cứu khả năng xây dựng một đường ống dẫn khí sang châu Âu.
Iran lên kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí sang châu Âu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giám đốc phụ trách đối ngoại của Công ty khí đốt quốc gia Iran (NIGC) Azizollah Ramezani cho biết, Iran đang nghiên cứu khả năng xây dựng một đường ống dẫn khí sang châu Âu.

Ông Ramezani nhấn mạnh Iran có trữ lượng khí tự nhiên lớn nhất thế giới, nhưng thị phần xuất khẩu khí đốt của nước này không đáng kể.

Ông Ramezani khẳng định Iran sẽ phải tăng thị phần bằng cách sử dụng công nghệ hiện đại.

Dù trữ lượng của Iran đạt 34.000 tỷ m3 khí, nhưng Iran mới chỉ sản xuất 200 tỷ m3 khí mỗi năm.

Trước đó, ông Ramezani từng tuyên bố rất hy vọng nối lại hợp tác với tập đoàn Gazprom của Nga, một khi nước này được dỡ bỏ lệnh cấm vận quốc tế.

Theo ông, NIGC sẽ sớm nối lại hợp tác với Gazprom trên cơ sở thỏa thuận đã được ký từ trước đó.

Ông Ramezani cho rằng xuất khẩu khí hóa lỏng sang châu Âu sẽ rất có lợi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục