Iran: Lệnh trừng phạt của Mỹ về vụ tên lửa đạn đạo là bất hợp pháp

Iran tuyên bố các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran là bất hợp pháp, khi chính Mỹ đang bán vũ khí ở Trung Đông để các phe sử dụng gây ra tội ác.
Iran: Lệnh trừng phạt của Mỹ về vụ tên lửa đạn đạo là bất hợp pháp ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Hossein Jaberi Ansari. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters ​dẫn tuyên bố ngày 18/1​ của Iran khẳng định các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran là bất hợp pháp, do các thương vụ bán vũ khí của Washington ở Trung Đông.

Phát biểu trong một cuộc họp báo trên truyền hình, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Hossein Jaberi Ansari nói: "Các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào chương trình tên lửa đạn đạo của Iran là bất hợp pháp."

Ông nêu rõ: "Mỹ bán vũ khí trị giá hàng chục tỷ USD/năm cho các quốc gia Trung Đông. Số vũ khí đó đang được sử dụng và gây ra tội ác chiến tranh chống lại người Palestine, Liban và gần đây chủ yếu là nhằm vào dân thường Yemen."

Hãng thông tấn ISNA dẫn lời ông Ansari khẳng định: "Chương trình tên lửa của Iran chưa bao giờ được thiết kế để có thể mang theo các vũ khí hạt nhân."

Động thái trên diễn ra sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) công bố báo cáo khẳng định Tehran đã tuân thủ đúng các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân đạt được hồi tháng 7/2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục