Iran: Luận điệu đe dọa của Mỹ hủy hoại nỗ lực xây dựng lòng tin

Theo Tổng thống Iran Hassan Rouhani, những lời đe dọa về hành động quân sự của Mỹ sẽ làm phương hại những nỗ lực khôi phục lòng tin giữa Tehran và Nhóm P5+1.
Iran: Luận điệu đe dọa của Mỹ hủy hoại nỗ lực xây dựng lòng tin ảnh 1 Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 24/8 tuyên bố những lời đe dọa về hành động quân sự của Mỹ và việc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Iran sẽ làm phương hại những nỗ lực khôi phục lòng tin giữa Tehran và các cường quốc trong Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng với Đức).

Phát biểu trong cuộc gặp Ngoại trưởng Anh Phillip Hammond đang ở thăm thủ đô Tehran, Tổng thống Rouhani nói: "Những ngôn từ hài hước như vậy cùng với các luận điệu và những lời nói không đúng đắn sẽ hủy hoại xu hướng xây dựng lòng tin."

Ông Rouhani coi bầu không khí tích cực hiện nay được tạo ra sau thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc hôm 14/7 là một cơ hội hiếm hoi, đồng thời nhấn mạnh các cam kết của Tehran đối với các điều khoản của Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA).

Tổng thống Iran khẳng định: "Không theo đuổi vũ khí hạt nhân là quyết định vững chắc của chúng tôi và các cơ sở hạt nhân của Iran đang đặt dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)."

Sau khi đạt được thỏa thuận hạt nhân trên, một số phái đoàn các nước châu Âu, bao gồm Anh và Pháp do ngoại trưởng các nước này dẫn đầu đã tới thăm Tehran. Tuy nhiên, các quan chức chính quyền Washington vẫn duy trì giọng điệu đe dọa đối với Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục