Iran muốn Nga chuyển giao hệ thống S-300 trước cuối năm nay

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Shamkhani cho biết nước này hy vọng Nga sẽ chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Tehran trước cuối năm nay.
Iran muốn Nga chuyển giao hệ thống S-300 trước cuối năm nay ảnh 1Tên lửa phòng không S300 của Nga chuẩn bị được phóng thử tại trung tâm huấn luyện quân sự ở Nga năm 1996. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, ngày 14/4, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Shamkhani cho biết nước này hy vọng Nga sẽ chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Tehran trước cuối năm nay.

Trước đó hôm 13/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài năm năm đối với việc cung cấp hệ thống tên lửa công nghệ cao này cho Iran, làm dấy lên sự chỉ trích từ phía Mỹ và Israel.

Iran đã đáp trả lệnh cấm bằng việc đệ đơn khiếu nại lên một tòa án ở Geneva đòi Nga bồi thường 4 tỷ USD cho những thiệt hại do vi phạm hợp đồng.

Phát biểu tại thủ đô Moskva, ông Shamkhani khẳng định Tehran sẽ chỉ rút lại đơn kiện sau khi Nga chuyển giao S-300 cho Iran, điều mà ông hy vọng sẽ diễn ra trước cuối năm nay.

Trong khi đó, người đồng cấp Nikolai Patrushev của Nga nói rằng việc chuyển giao sẽ phụ thuộc vào các nhà sản xuất của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục