Iran muốn thúc đẩy quan hệ ngoại giao với các nước châu Á

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 16/9 bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ ngoại giao với các nước châu Á, trong bối cảnh Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su Yong đang ở thăm Tehran.
Iran muốn thúc đẩy quan hệ ngoại giao với các nước châu Á ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: AP)

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 16/9 bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ ngoại giao với các nước châu Á, trong bối cảnh Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su Yong đang ở thăm Tehran.

Trang web chính thức của Chính phủ Iran dẫn lời Tổng thống Rouhani nói: “Iran hết sức coi trọng việc tăng cường quan hệ với các nước ở châu Á, và Iran cũng như Triều Tiên có thể tận dụng các năng lực để thúc đẩy các mối quan hệ giữa hai nước.”

Hiện Ngoại trưởng Triều Tiên đang ở Tehran để tham gia một cuộc họp của Tổ chức tham vấn pháp lý Á-Phi.

Iran và Triều Tiên đều đang phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc của quốc tế do các chương trình hạt nhân của mình và trong vài năm trở lại đây đã thiết lập mối quan hệ mật thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục