Iran nhận đã được hơn 4 tỷ USD từ hợp đồng khí đốt với UAE

Tòa kiểm toán tối cao của Iran cũng khẳng định Ngân hàng Trung ương Iran (CBI) đã nhận được khoản tiền 4,105 tỷ USD thanh toán nợ từ Tập đoàn Dầu khí quốc gia UAE (ENOC).
Iran nhận đã được hơn 4 tỷ USD từ hợp đồng khí đốt với UAE ảnh 1(Nguồn: Newsfirst)

Truyền thông Iran cho biết nước này đã nhận được khoản tiền khoảng 4 tỷ USD từ UAE thanh toán cho các hợp đồng khí hóa lỏng được ký kết trước khi các lệnh cấm vận nhằm vào chương trình hạt nhân của Tehran được áp đặt vào năm 2011.

Tòa kiểm toán tối cao của Iran cũng khẳng định Ngân hàng Trung ương Iran (CBI) đã nhận được khoản tiền 4,105 tỷ USD thanh toán nợ từ Tập đoàn Dầu khí quốc gia UAE (ENOC).

Tuy nhiên, Bộ Dầu khí Iran vẫn chưa chính thức xác nhận thông tin này.

[Iran mở thầu quốc tế 50 mỏ dầu và khí đốt, thu hút hơn 150 tỷ USD]

Hiện các giới hạn giao dịch ngân hàng đang là cản trở lớn đối với các công ty nước ngoài muốn thanh toán các hợp đồng với Iran.

Năm ngoái, Bộ Dầu khí Iran xác nhận rằng các công ty dầu khí quốc tế đã bắt đầu thanh toán các khoản nợ với Iran, bao gồm ENOC, tập đoàn liên doanh dầu khí Anh và Hà Lan Shell, Tập đoàn dầu khí Hy Lạp Hellenic và tập đoàn Saras của Italy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục