Iran: Những cáo buộc về cơ sở quân sự Parchin là “dối trá"

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tuyên bố những cáo buộc về hoạt động tại cơ sở quân sự Parchin của nước này là “những luận điệu dối trá” do những thế lực phản đối thỏa thuận hạt nhân Iran truyền bá.
Iran: Những cáo buộc về cơ sở quân sự Parchin là “dối trá" ảnh 1 Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 8/8, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố rằng những cáo buộc về hoạt động tại cơ sở quân sự Parchin của nước này (vốn bị tình nghi là cơ sở hạt nhân quân sự) là “những luận điệu dối trá” do những thế lực phản đối thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Tehran với các cường quốc thế giới đạt được hồi tháng trước truyền bá.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran dẫn tuyên bố của ông Zarif nêu rõ: “Chúng tôi đã nói rằng các hoạt động ở Parchin liên quan đến việc xây dựng đường sá. Trước đó, họ (những người phản đối thỏa thuận hạt nhân) đã truyền bá những luận điệu dối trá trên với ý đồ phá hoại thỏa thuận này."

Hôm 7/8, Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) có trụ sở ở Washington (Mỹ) đã nghi ngờ những giải thích của Tehran rằng hoạt động tại cơ sở quân sự Parchin của nước này có thể thấy trong những bức ảnh chụp được từ vệ tinh là liên quan đến việc xây dựng đường, đồng thời cho rằng đó là hoạt động thu dọn trước khi các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đến cơ sở này.

Parchin là một cơ sở mà IAEA yêu cầu tiếp cận như một phần của thỏa thuận hạt nhân đạt được hôm 14/7 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục