Iran nỗ lực cứu trợ người dân tại khu vực động đất

66 đội cứu trợ, 185 xe cấp cứu cùng các thiết bị chuyên dụng đã được triển khai phục vụ hoạt động tìm kiếm nạn nhân sau động đất.
Theo hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran, ngày 12/8, gần một ngày sau khi xảy ra hai trận động đất mạnh liên tiếp tại phía Tây Bắc nước này, ít nhất 250 người đã thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau trận động đất.

Trong một tuyên bố mới đây, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân sống trong vùng thảm họa, đồng thời kêu gọi chính quyền địa phương nhanh chóng tiến hành các hoạt động cứu trợ đối với người dân tại đây.

Hiện 66 đội cứu trợ, 185 xe cấp cứu cùng các thiết bị chuyên dụng đã được triển khai phục vụ hoạt động tìm kiếm các nạn nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Theo ông Khalil Saie, người đứng đầu trung tâm kiểm soát và giảm nhẹ thiên tai địa phương, con số thương vong có thể còn tăng do vẫn còn rất nhiều nạn nhân bị mắc kẹt dưới các tòa nhà bị đổ sập trong hai trận động đất.

Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran đã mở cửa một sân vận động tại thành phố Tabriz để làm nơi tạm trú cho khoảng 16.000 người dân bị mất nhà cửa, đồng thời cung cấp 3.000 lều tạm, chăn màn và thực phẩm cho các nạn nhân của vụ động đất.

[Iran: 153 người chết sau 2 vụ động đất kinh hoàng]

Trước đó, vào tối 11/8 (theo giờ Việt Nam), hai trận động đất mạnh 6,4 và 6,3 độ Ríchte và tiếp sau đó là 17 dư chấn với cường độ khoảng 4,7 độ Ríchte đã xảy ra tại khu vực gần thành phố Tabriz - có dân số 1,5 triệu người ở Tây Bắc Iran.

Các trận động đất đã phá hủy hoàn toàn nhiều ngôi làng tại đây và một số khu vực lân cận cũng bị ảnh hưởng nặng nề./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục