Iran phản đối sự hiện diện của quân đội nước ngoài ở Vùng Vịnh

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani ngày 25/2 tuyên bố sự hiện diện quân sự của các cường quốc bên ngoài khu vực là "không cần thiết."
Iran phản đối sự hiện diện của quân đội nước ngoài ở Vùng Vịnh ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani ngày 25/2 tuyên bố sự hiện diện quân sự của các cường quốc bên ngoài khu vực là "không cần thiết."

Phát biểu bên lề một cuộc diễn tập hải quân của Iran, ông Larijani được hãng thông tấn Iranian Students dẫn lời khẳng định "Iran đang sở hữu những lực lượng hải quân tinh nhuệ và hùng mạnh ở Vịnh Persian cũng như ở Biển Oman và có thể duy trì an ninh khu vực với sự hợp tác của các nước khác trong khu vực."

Theo ông, các cường quốc nên biết rằng việc tăng số lượng hạm đội hải quân trên vùng biển phía Nam của Iran "không thể thay đổi được tình hình trong khu vực."

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng lưu ý các quốc gia láng giềng có thể tận dụng những thành tựu khoa học của Iran để đảm bảo sự ổn định trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh nếu Tehran đạt được những tiến bộ trong lĩnh vực quân sự thì điều đó sẽ có lợi cho các nước láng giềng.

Trước đó cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tiến hành cuộc tập trận hải quân quy mô lớn mang mật danh "Nhà tiên tri vĩ đại 9" ở Eo biển Hormuz chiến lược./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục