Iran phát triển tên lửa mới cho hệ thống phòng không

Theo Chuẩn Tướng Iran Farzad Esmaili, tên lửa mới được thiết kế cho hệ thống phòng không S-200, vốn đã được đưa vào sản xuất từ năm 2010.

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, Chỉ huy căn cứ phòng không Iran, Chuẩn Tướng Farzad Esmaili ngày 18/4 cho biết các chuyên gia nước này đang làm việc trong dự án chế tạo phiên bản nâng cấp mới của tên lửa tầm trung Hunter-3.

Theo ông Esmaeili, tên lửa mới được thiết kế cho hệ thống phòng không S-200, vốn đã được đưa vào sản xuất từ năm 2010. Tổ hợp này được thiết kế để đẩy lùi các cuộc tấn công từ trên không của máy bay ném bom và các loại máy bay chiến đấu khác, cũng như để tiêu diệt máy bay trực thăng, máy bay không người lái và các mục tiêu trên không.

Truyền thông Iran dẫn lời ông nhấn mạnh Hunter -3 sẽ “gây ngạc nhiên cho đối phương trên chiến trường”.

Cùng ngày, Iran đã kỷ niệm Ngày Quân đội quốc gia. Phát biểu trong cuộc duyệt binh ở Tehran, Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố sức mạnh của lực lượng vũ trang là chỗ dựa vững chắc cho “lập trường mạnh mẽ của các nhà đàm phán của chúng ta” khi họp với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) để bàn cách giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Iran cũng nhấn mạnh rằng “tại các cuộc đàm phán, chúng ta đã tuyên bố không âm mưu xâm lược hoặc chiến tranh. Chúng ta là những người ủng hộ logic và đối thoại”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục