Iran phóng thành công vệ tinh Fajr tự sản xuất vào quỹ đạo

Kênh truyền hình nhà nước IRIB TV đưa tin ngày 2/2, Iran đã phóng thành công vệ tinh mang tên "Fajr" do nước này sản xuất vào quỹ đạo.
Iran phóng thành công vệ tinh Fajr tự sản xuất vào quỹ đạo ảnh 1(Nguồn: presstv.ir)

THX đưa tin, kênh truyền hình nhà nước IRIB TV đưa tin ngày 2/2, Iran đã phóng thành công vệ tinh mang tên "Fajr" do nước này sản xuất vào quỹ đạo.

Được trang bị hệ thống định vị toàn cầu (GPS), Fajr được tên lửa Safir đưa vào quỹ đạo.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehqan cho hay vệ tinh Fajr hoàn toàn được các chuyên gia trong lĩnh vực không gian thuộc bộ này và Công ty Công nghiệp điện tử của Iran thiết kế và chế tạo.

Năm 2009, Iran - thành viên sáng lập Ủy ban Liên hợp quốc về sử dụng không gian vũ trụ vào mục đích hòa bình - đã phóng vệ tinh tự chế tạo đầu tiên mang tên Omid (Hy vọng) lên không gian./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục