Iran phủ nhận đạt tiến bộ trong đàm phán hạt nhân với Phương Tây

Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho biết, các cuộc thương lượng giữa Iran và nhóm P5+1 đang đi trên con đường chông gai và không có triển vọng tốt đẹp nào về việc kết thúc đàm phán vào hạn chót.
Iran phủ nhận đạt tiến bộ trong đàm phán hạt nhân với Phương Tây ảnh 1Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi ngày 25/10 nói rằng ông không thấy một triển vọng sáng sủa nào về việc kết thúc các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Nga, Mỹ, Pháp, Trung Quốc và Đức) vào ngày 24/11 tới trừ phi phía bên kia từ bỏ "các yêu cầu thái quá."

Trả lời hãng thông tấn Tasnim, ông Araqchi, đồng thời là nhà đàm phán cấp cao của Iran về vấn đề hạt nhân Tehran, nói: "Các cuộc thương lượng giữa Iran và nhóm P5+1 đang đi trên con đường chông gai và không có triển vọng tốt đẹp nào về việc kết thúc đàm phán vào hạn chót."

Ông Araqchi cảnh báo, "nỗ lực thực hiện các cuộc đàm phán thông qua phương tiện truyền thông hơn là ngồi sau bàn đàm phán, đồng thời đưa ra những đòi hỏi mang tính chính trị và vô lý thái quá sẽ tiếp tục khiến cho con đường gian nan hiện tại thêm phần khó khăn và bất khả thi".

Tuy nhiên, ông này cũng nhắc lại rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ tiếp tục đàm phán cho đến khi đạt được kết quả cuối cùng.

Tuyên bố của ông Araqchi nhằm đáp trả bình luận của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị đồng thời là trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Mỹ Wendy Sherman.

Trước đó, bà Sherman nói rằng đã có những tiến bộ ấn tượng về một số vấn đề trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 và thời hạn chót 24/11 chỉ là vấn đề "thời gian để kết thúc công việc"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục