Iran quyết chấm dứt bế tắc trong đàm phán hạt nhân với P5+1

Theo Tổng thống Iran, việc đạt được đồng thuận về chương trình hạt nhân của Iran với Nhóm P5+1 sẽ có tác động tích cực đối với toàn bộ nền kinh tế thế giới.
Iran quyết chấm dứt bế tắc trong đàm phán hạt nhân với P5+1 ảnh 1Một nhà máy hạt nhân của Iran. (Nguồn: AFP)

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 21/8 tuyên bố: "Iran quyết tâm đạt được thỏa thuận và chúng tôi hy vọng phía bên kia cũng sẽ có quyết tâm thật sự bởi thỏa thuận đó sẽ có lợi cho Iran, khu vực, Nhóm P5+1 và nền kinh tế toàn cầu."

Theo ông Rouhani, việc đạt được đồng thuận về chương trình hạt nhân của Iran với Nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) sẽ có tác động tích cực đối với toàn bộ nền kinh tế thế giới.

Thỏa thuận cuối cùng (hiện các bên đang bàn thảo) sẽ thuyết phục được các nhà đầu tư nước ngoài vào làm ăn tại Iran.

Tổng thống nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt với Iran là "không đúng chỗ, bất hợp pháp và gây áp lực" lên tất cả các bên.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran ra tuyên bố bác bỏ thông tin rằng Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif đã gợi ý nếu các nước phương Tây dỡ bỏ cấm vận liên quan đến chương trình hạt nhân Iran, Tehran sẵn sàng tham gia hoạt động quốc tế tiêu diệt lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Iraq.

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ: "Thông tin dẫn lời Ngoại trưởng về việc hợp tác giữa Iran và Mỹ tại Iraq nếu dỡ bỏ trừng phạt là không chính xác."

Bộ trên cho biết vấn đề Iraq không được đề cập trong phát biểu của Ngoại trưởng Zarif, mà ông đang nói về lò phản ứng hạt nhân phục vụ mục đích nghiên cứu Arak. Trong tiếng Iran, từ Iraq và Arak có âm phát ra giống nhau.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) là chủ đề chính trong các cuộc đàm phán hiện nay giữa Tehran với các cường quốc. Dự kiến, vòng đàm phán tiếp theo sẽ được nối lại trước phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng 9 tới.

Theo thỏa thuận tạm thời ký tháng 11/2013 giữa Iran và Nhóm P5+1, phương Tây dần dỡ bỏ trừng phạt, đổi lại Iran giảm hoạt động của chương trình hạt nhân. Ngày 20/8, báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) khẳng định Tehran tiếp tục đáp ứng các cam kết trong thỏa thuận này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục