Iran quyết định đã thả hai tàu tuần tra cùng 10 thủy thủ Mỹ

Thông cáo phát trên kênh truyền hình quốc gia Iran cho biết hai tàu tuần tra của Mỹ không cố ý vi phạm lãnh hải của Iran.
Iran quyết định đã thả hai tàu tuần tra cùng 10 thủy thủ Mỹ ảnh 1Hai chiếc xuồng cùng 10 binh sỹ Hải quân Mỹ đã bị Iran bắt giữ vì cho rằng xâm phạm lãnh hải nước này. (Nguồn: Hải quân Mỹ)

Ngày 13/1, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã thả 2 tàu tuần tra cùng 10 thủy thủ Mỹ mà lực lượng này bắt giữ một ngày trước.

Thông cáo phát trên kênh truyền hình quốc gia Iran cho biết tàu tuần tra của Mỹ không cố ý vi phạm lãnh hải của Iran. Phía Mỹ đã xin lỗi về sự cố này và các thủy thủ đã được đưa trở lại vùng biển quốc tế ở Vùng Vịnh.

Sự cố trên xảy ra ngày 12/1, gần đảo Farsi của Iran trên Vịnh Persian. Một trong hai chiếc tàu đã bị mắc cạn do gặp sự cố kỹ thuật và được phía Iran cứu kéo. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết phía Mỹ đã mất liên lạc với 2 tàu hải quân nói trên khi những tàu này đang di chuyển từ Kuwait tới Bahrain.

Sau đó, trong ngày 13/1, Tư lệnh Hải quân IRGC, Chuẩn Đô đốc Ali Fadavi tiết lộ rằng vụ 2 tàu tuần tra Mỹ cùng 10 thủy thủ xâm phạm lãnh hải Iran là do hệ thống định vị "bị hỏng". Sự cố diễn ra ngay trước thời điểm quan trọng liên quan tới việc thực thi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc trên thế giới đã làm dấy lên lo ngại sẽ gây trở ngại cho thỏa thuận lịch sử này.

Theo thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới, tên chính thức là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), được ký kết năm 2015, Tehran đồng ý thay đổi thiết kế của lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak để không thể sản xuất plutoni ở cấp độ có thể chế tạo bom hạt nhân. Dự kiến, việc thực thi JCPOA sẽ được hoàn thành vào những ngày tới.

Hiện tại, Iran đã chuyển hầu hết các kho urani làm giàu tới Nga và nhiệm vụ hiện nay là Tehran phải loại bỏ các máy ly tâm và dỡ bỏ lò phản ứng Arak. Một khi Liên hợp quốc xác nhận Iran hoàn thành điều kiện trên, mọi lệnh cấm vận quốc tế áp đặt đối với quốc gia Hồi giáo này sẽ được dỡ bỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục