Iran ra “giới hạn đỏ” trước thềm cuộc đàm phán hạt nhân chủ chốt

Một tin đồ họa đăng trên trang web chính thức của ông Khamenei đã chỉ ra 11 điểm mà các nhà đàm phán phải tôn trọng trước khi Iran sẽ ký một thỏa thuận.
Iran ra “giới hạn đỏ” trước thềm cuộc đàm phán hạt nhân chủ chốt ảnh 1Đại diện của Iran và Nhóm P5+1 tại bàn đàm phán ngày 3/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP và Reuters, ngày 8/10, thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei một lần nữa nhắc đến “giới hạn đỏ” của nước ông trong cuộc đàm phán với Nhóm P5+1 (gồm Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Đức) về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran sắp được nối lại tại Vienna vào tuần tới.

Một tin đồ họa đăng trên trang web chính thức của ông Khamenei đã chỉ ra 11 điểm mà các nhà đàm phán phải tôn trọng trước khi Iran sẽ ký một thỏa thuận.

Một trong những điểm trên là “nhu cầu tuyệt đối về khả năng làm giàu urani của Iran phải đạt 190.000 SWU (một đơn vị tính trong quy trình làm giàu), gấp gần 20 lần khả năng làm giàu hiện nay. Giới chức Iran cho rằng điều này là cần thiết để sản xuất nhiên liệu cho lò phản ứng Bushehr của Tehran mà Nga đang xây dựng cho đến năm 2021.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Marzieh Afkham nói: “Tôi cho rằng trước cuối tuần tới, chúng tôi sẽ có các cuộc đàm phán song phương và đa phương tại Vienna. Thời điểm cụ thể sẽ được công bố sau.”

Trong khi đó, Iran đã bác bỏ chỉ trích của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về việc Tehran từ chối cho phép một chuyên gia của IAEA vào nước này và người này nằm trong nhóm đang điều tra những nghi ngờ về hoạt động nghiên cứu vũ khí hạt nhân.

Iran nêu rõ Tehran có quyền tối cao trong việc quyết định ai được phép vào lành thổ nước này.

Tuy nhiên, việc không cấp thị thực cho một nhân viên IAEA, mà các nguồn tin ngoại giao cho biết có khả năng là một chuyên gia về bom hạt nhân Phương Tây, có thể làm tăng thêm những hoài nghi bấy lâu của Phương Tây rằng Iran đang ngăn cản cuộc điều tra của IAEA./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục