Iran ra mắt hệ thống phòng không mới phát hiện mục tiêu cách 400km

Hệ thống phòng không mới Falagh có khả năng nhận dạng và phát hiện tất cả các loại tên lửa hành trình, máy bay tàng hình, hệ thống máy bay không người lái và cả tên lửa đạn đạo trong phạm vi 400km.
Iran ra mắt hệ thống phòng không mới phát hiện mục tiêu cách 400km ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Iran có tên Falagh. (Nguồn: AFP)

Ngày 10/8, Chính phủ Iran đã công bố một hệ thống phòng không mới, có khả năng phát hiện tên lửa và máy bay do thám ở tầm bắn 400km.

Theo hãng thông tấn bán chính thức ISNA, hệ thống phòng không mang tên "Falagh" này là phiên bản được Iran nâng cấp từ hệ thống radar giám sát "Gamma" - vốn được cho là do Nga sản xuất.

Hệ thống Gamma trước đó đã không thể hoạt động do "các lệnh trừng phạt, thiếu phụ tùng thay thế và các kỹ sư nước ngoài không có khả năng tiến hành sửa chữa."

[Iran: Hải quân IRGC tiếp nhận nhiều trang thiết bị phòng thủ mới]

Tại buổi ra mắt, Chuẩn tướng Không quân Alireza Sabahifard nêu rõ: "Radar này có khả năng nhận dạng và phát hiện tất cả các loại tên lửa hành trình, máy bay tàng hình, hệ thống máy bay không người lái và cả tên lửa đạn đạo trong phạm vi 400km."

Ngoài ra, Falagh cũng có khả năng kết nối với mạng lưới phòng không của Iran và bổ sung phạm vi hoạt động của hệ thống tên lửa S-300 mà nước này mua từ Nga.

Iran công bố hệ thống phòng thủ tên lửa mới trong bối cảnh quan hệ với Mỹ đang căng thẳng, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và áp dụng các biện pháp trừng phạt Iran.

Tháng Sán vừa qua, Iran cũng đã bắn hạ một máy bay không người lái Global Hawk của Mỹ bằng tên lửa đất đối không, với cáo buộc máy bay này đã vi phạm không phận Iran - điều mà Mỹ kiên quyết phủ nhận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục