Iran ra mắt hệ thống radar mới, phát hiện nhiều mục tiêu

Iran ra mắt một hệ thống radar hiện đại mới có phạm vi bao quát 200km và có thể đồng thời phát hiện và theo dõi đến 100 mục tiêu.
Iran ra mắt hệ thống radar mới, phát hiện nhiều mục tiêu ảnh 1Một hệ thống radar của Iran. (Nguồn: MEHR)

Theo hãng Tân hoa xã, hãng thông tấn Fars bán chính thức ngày 18/12 đưa tin Iran đã ra mắt một hệ thống radar hiện đại mới phát triển có khả năng phát hiện mục tiêu cao.

Chỉ huy căn cứ phòng không Khatam al-Anbiya, Chuẩn tướng Farzad Esmail, được dẫn lời nói: “Hệ thống radar này sẽ bổ sung cho hệ thống radar mạng pha được công bố trước đó và rất dễ sửa chữa cũng như bảo trì.”

Theo ông Esmaili, hệ thống radar mới mang tên Arash này sẽ giúp Iran tăng khả năng bao phủ trên tất cả các băng tần VHF, UHF và HF đồng thời nâng cao hiệu quả của mạng lưới radar thống nhất của Iran trong bất cứ cuộc chiến tranh điện tử tiềm tàng nào.

Arash, được triển khai trong tuần này, sẽ giúp mở rộng đáng kể phạm vi của mạng lưới phòng không Iran mà chỉ sử dụng ít năng lượng.

Tháng 11, Iran cũng công bố một hệ thống radar mạng pha mang tên Asr do nước này tự chế tạo. Asr có phạm vi bao quát 200km và có thể đồng thời phát hiện và theo dõi đến 100 mục tiêu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục