"Iran sắp hết thời hạn cho một giải pháp ngoại giao"

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Iran đã sắp hết thời hạn cho việc tìm một giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân.
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1/2 bắt đầu chuyến công du tới châu Âu với lời cảnh báo Iran rằng đã sắp hết thời hạn cho việc tìm một giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân gây tranh cãi nhiều năm qua của nước này.

Đây là chuyến thăm châu Âu đầu tiên của ông Biden kể từ khi chính quyền của Tống thống Barack Obama nhậm chức nhiệm kỳ hai.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn trả lời phỏng vấn của ông Biden được đăng tải trên một tờ báo của Đức nói rằng thời gian và không gian cho các hoạt động ngoại giao và áp lực kinh tế đối với Iran vẫn đang được theo đuổi nhưng có giới hạn. Ông Biden cảnh báo Iran có thể phải tiếp tục hứng chịu thêm các biện pháp cấm vận và áp lực từ cộng đồng quốc tế nếu không có nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân.

Lời cảnh báo của ông Biden được đưa ra sau khi Tehran thông báo với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) rằng Iran có kế hoạch lắp đặt các máy ly tâm hiện đại tại cơ sở hạt nhân Natanz ở miền Trung nước này. Phương Tây nghi ngờ chương trình hạt nhân của Iran nhằm mục đích chế tạo vũ khí nguyên tử, song Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn phục vụ các mục đích hòa bình.

Ngay sau khi tới Đức - chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Âu, Phó Tổng thống Biden đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Angela Merkel. Tại cuộc hội đàm, ông Biden nhấn mạnh Đức là một đối tác chủ yếu và quan trọng của Mỹ. Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Đức đồng thời cảnh báo Iran về khả năng sẽ phải hứng chịu thêm nhiều biện pháp cấm vận.

Sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức, ông Biden sẽ tham dự Hội nghị An ninh Muních lần thứ 49. Bên lề hội nghị, Phó Tổng thống Mỹ có một loạt cuộc gặp gỡ, trong đó có các cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Đặc phái viên của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập về Syria Lakhdar Brahimi. Ông Biden cũng sẽ gặp thủ lĩnh phe đối lập Syria Moaz al-Khatib.

Sau chuyến thăm Đức, Phó Tổng thống Biden sẽ tới Paris, hội đàm với Tổng thống Pháp Francois Hollande để thảo luận về tình hình Syria và sự hỗ trợ của Mỹ cho cuộc can thiệp quân sự hiện nay của Pháp tại Mali.

Tại chặng dừng chân cuối cùng ở London, ông Biden sẽ có các cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh David Cameron và Phó Thủ tướng Nick Clegg để thảo luận hàng loạt vấn đề quốc tế, nhất là tình hình khu vực Trung Đông./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục