Iran sẽ hợp tác với Trung Quốc xây hai nhà máy điện hạt nhân

Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết Tehran đang tiến hành các cuộc thương lượng với Bắc Kinh để xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân có công suất 100MW.
Iran sẽ hợp tác với Trung Quốc xây hai nhà máy điện hạt nhân ảnh 1Lò phản ứng ở nhà máy điện hạt nhân Bushehr, cách thủ đô Tehran, Iran 1.200km về phía nam ngày 26/10/2010. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi ngày 22/7 nói rằng Tehran đang tiến hành các cuộc thương lượng với Bắc Kinh để xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân có công suất 100-megawatt (MW).

Phát biểu với các nhân viên AEOI, ông Salehi cũng đề cập đến hợp đồng đã k​ý kết với Moskva về việc xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân khác, dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay.

Giám đốc AEOI bày tỏ hy vọng rằng 4 nhà máy điện hạt nhân mới sẽ bắt đầu các hoạt động sản xuất trong vòng từ 3-4 năm tới.

Tháng 4 vừa qua, phát ngôn viên AEOI Behrouz Kamalvandi thông báo Tehran đang có kế hoạch xây dựng các nhà máy điện hạt nhân quy mô nhỏ ở ven Vịnh Persian để khử muối./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục