Iran sẽ ký các hợp đồng dầu mỏ có tổng trị giá hơn 130 tỷ USD

Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran Amir Zamani Niya vừa cho biết nước này dự định ký 11 hợp đồng dầu mỏ có tổng trị giá 130 tỷ USD với các công ty quốc tế.
Iran sẽ ký các hợp đồng dầu mỏ có tổng trị giá hơn 130 tỷ USD ảnh 1Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran Amir-Hossein Zamaninia Nia. (Nguồn: presstv.ir)

Sputnik​ đưa tin, Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran Amir-Hossein Zamaninia Nia vừa cho biết nước này dự định ký 11 hợp đồng dầu mỏ có tổng trị giá 130 tỷ USD với các công ty quốc tế.

Hãng tin Mehr dẫn lời ông Niya nêu rõ: "Trong tương lai, Iran có thể ký kết thỏa thuận về dầu mỏ trị giá 130 tỷ USD. Thời điểm hiện nay có 11 dự án mà Tehran đang tiến hành đàm phán với các công ty quốc tế có thế lực nhất trong lĩnh vực dầu mỏ."

Ông Zamani Niya cũng lưu ý rằng Iran đang thương lượng với Tập đoàn Total của Pháp với nội dung ký kết thỏa thuận cuối cùng về phát triển "Giai đoạn 17" ở khu mỏ South Pars. Trị giá của hợp đồng với tập đoàn Pháp là khoảng 4,7 tỷ USD.

Ông nhấn mạnh: "Ngoài Total, Iran đang đàm phán với các tập đoàn Shell và British Petroleum của Anh, cũng như với các tập đoàn của Nga và Trung Quốc," đồng thời cho biết các dự án được trao quy chế cao.

South Pars là mỏ dầu khí khổng lồ nằm ở trên thềm lục địa phần trung tâm của Vịnh Persian, cách bờ biển Iran 100km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục