Iran: Sự chiếm đóng của Israel là nguồn gốc bất ổn khu vực

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cáo buộc sự chiếm đóng của Israel đối với lãnh thổ Palestine là nguồn gốc của các bất ổn khu vực hiện nay.
Iran: Sự chiếm đóng của Israel là nguồn gốc bất ổn khu vực ảnh 1Cảnh đổ nát sau vụ oanh tạc của Israel xuống thành phố Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong buổi tiếp tân Đại sứ Jordan Abdullah Suleiman Abdullah Abu Romman tại Tehran, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã lên tiếng cáo buộc các "tội ác" của Israel đối với người Palestine và khẳng định sự chiếm đóng của Israel đối với lãnh thổ Palestine là nguồn gốc của các bất ổn khu vực hiện nay.

Ông Rouhani cũng khẳng định: "Mục tiêu của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran là thiết lập an ninh và ổn định cho khu vực Trung Đông, cũng như giải quyết vấn đề trở về của người tị nạn Palestine."

Theo lãnh đạo Iran, người Palestine, bao gồm người Hồi giáo, Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo, nên tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để quyết định vận mệnh của mình dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế.

Đề cập đến mối quan hệ giữa Iran và Jordan, Tổng thống Rouhani nhấn mạnh cả hai nước đều có vị trí quan trọng tại Trung Đông và sự ổn định của khu vực cũng có ý nghĩa quan trọng đối với Tehran và Amman.

Về phần mình, Đại sứ Abu Romman khẳng định Jordan luôn xem Iran là một quốc gia có ảnh hưởng trong khu vực và mong muốn thúc đẩy các mối quan hệ với quốc gia Hồi giáo này.

Ông Abu Romman cũng khẳng định vấn đề Palestine là một trong những vấn đề then chốt và quan trọng của Jordan. Ông nói: "Chúng tôi xem người tị nạn Palestine cũng là công dân của Jordan, đồng thời coi việc khôi phục lại quyền trở về của người Palestine là trách nhiệm của mình"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục