Iran tái khởi động việc chế tạo tàu quân sự nhằm đáp trả Mỹ

Tổng thống Iran yêu cầu các nhà khoa học nước này tái khởi động việc chế tạo tàu quân sự chạy bằng năng lượng hạt nhân nhằm đáp trả việc Mỹ có thể gia hạn các lệnh trừng phạt đối với quốc gia Tây Á.
Iran tái khởi động việc chế tạo tàu quân sự nhằm đáp trả Mỹ ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: Reuters)

Ngày 14/12, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã yêu cầu các nhà khoa học nước này tái khởi động việc chế tạo tàu quân sự chạy bằng năng lượng hạt nhân nhằm đáp trả việc Mỹ có thể gia hạn các lệnh trừng phạt đối với quốc gia Tây Á.

Theo các phương tiện truyền thông Iran, ông Rouhani cũng đề nghị Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) khởi động lại “Kế hoạch thiết kế và chế tạo nhiên liệu và các nhà máy điện hạt nhân để phục vụ lĩnh vực vận tải biển.”

Ngoài ra, Tổng thống Iran cũng ra lệnh cho Bộ Ngoại giao nước này chuẩn bị các hồ sơ, dữ liệu liên quan để kiện Mỹ về vấn đề trên lên Ủy ban quốc tế giám sát việc thực thi Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA).

Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã lên tiếng chỉ trích động thái gia hạn hoặc ban hành các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với nước này là vi phạm thỏa thuận hạt nhân Iran, còn gọi là JCPOA.

Theo JCPOA, các cường quốc thế giới sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đổi lại việc Iran kiềm chế chương trình hạt nhân. Nhưng gần đây các nghị sĩ Mỹ đã bỏ phiếu gia hạn Đạo luật trừng phạt Iran (ISA). Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ ký ban hành ISA.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến ký ban hành luật Dự luật cấm vận Iran (ISA) thêm 10 năm, nhưng đến thời hạn chót (nửa đêm 14/12), Tổng thống Obama đã không ký phê chuẩn ISA song cho phép ban hành đạo luật này mà không cần chữ ký của ông, vì việc này không ảnh hưởng tới Thỏa thuận hạt nhân được ký giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục