Iran: Tấn công nhà máy hạt nhân là "tội ác quốc tế"

Iran cảnh báo bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước này không khác gì một "tội ác quốc tế."
Iran ngày 17/8 cảnh báo, một cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước này sẽ không khác gì phạm "tội ác quốc tế."

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh cơ sở hạt nhân Bushehr do Nga hỗ trợ Iran xây dựng sẽ đi vào hoạt động từ cuối tuần này (dự kiến ngày 21/8).

Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) dẫn lời Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi khẳng định: "Việc tấn công một nhà máy hạt nhân quốc tế là một tội ác quốc tế vì hậu quả của nó sẽ không chỉ giới hạn ở quốc gia sở hữu nhà máy mà còn lan rộng ra phạm vi toàn cầu."

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast đã bác bỏ khả năng Israel tấn công nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Bộ này cho biết: "Những mối đe dọa này luôn lặp đi lặp lại và đã đánh mất ý nghĩa của nó. Theo luật pháp quốc tế, các cơ sở có nhiên liệu hạt nhân không thể bị tấn công vì những hệ quả nhân đạo."

Trước đó, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc John Bolton ngày 16/8 cho rằng Israel có "tám ngày" để tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhằm vào cơ sở hạt nhân Bushehr của Iran và ngăn chặn Tehran sở hữu một nhà máy nguyên tử vận hành.

Theo kế hoạch, Iran sẽ cho vận hành lò phản ứng điện hạt nhân đầu tiên của nước này vào tuần tới khi nhiên liệu hạt nhân được đưa vào lõi của nhà máy.

Theo ông Bolton, khi đó sẽ là quá muộn để Israel tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhằm vào cơ sở trên vì bất cứ cuộc tấn công nào cũng sẽ làm phát tán phóng xạ, ảnh hưởng đến dân thường.

Ông Bolton cho rằng nếu Israel định làm gì đó với Bushehr, "họ phải thực hiện trong vòng tám ngày tới" nhưng có thể Israel sẽ "bỏ lỡ cơ hội."

Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên và bị trì hoãn nhiều nhất của Iran nằm gần thành phố cảng Bushehr, miền Nam Iran, sẽ chính thức hoạt động từ ngày 21/8, đúng thời điểm áp lực quốc tế ngày càng gia tăng đối với Tehran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Trong một diễn biến khác, hãng tin ISNA dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi ngày 17/8 cho biết, trong tuần tới, nước này sẽ giới thiệu một loạt vũ khí, gồm tên lửa, tàu cao tốc và máy bay không người lái tầm xa.

Theo ông Vahidi, hai loại tên lửa Qiam và Fateh 110 thế hệ thứ ba sẽ được thử nghiệm trong tuần tới khi Iran kỷ niệm tuần lễ chính phủ thường niên, bắt đầu từ ngày 21/8.

Iran cũng sẽ giới thiệu chiếc máy bay không người lái tầm xa mang tên Karar. Ngoài ra, các dây chuyền sản xuất hai loại tàu cao tốc mang tên lửa Seraj và Zolfaqar cũng sẽ được khai trương vào tuần tới.

Ông khẳng định việc giới thiệu những vũ khí này cho thấy các biện pháp trừng phạt "không ảnh hưởng" đến nước Cộng hòa Hồi giáo mà chỉ khiến Tehran "có thêm kinh nghiệm và có khả năng tự chủ cao hơn."

Trước đó Iran đã giới thiệu một phiên bản của tên lửa Fateh 110 có tầm bắn 150-200km song tầm bắn của tên lửa đất đối đất Qiam không được ISNA nhắc đến. Tuần lễ chính phủ thường niên nói trên kéo dài đến ngày 30/8 và là dịp để Tehran phô trương các thành tựu của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục