Iran tăng cường khử trùng các thánh đường Hồi giáo do dịch COVID-19

Giới chức Iran buộc phải tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19, trong bối cảnh nước Cộng hoà Hồi giáo đang trở thành một điểm nóng về dịch bệnh tại Trung Đông.

Cho đến nay, Iran đang là nước có số người tử vong do dịch COVID-19 cao nhất ở bên ngoài Trung Quốc với 22 trường hợp. Trong bối cảnh Iran đang trở thành điểm nóng về dịch ở Trung Đông, giới chức nước này buộc phải tiến hành nhiều biện pháp kiểm soát dịch bệnh như tăng cường phun thuốc khử trùng và hạn chế tụ tập đông người, đặc biệt là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề như thành phố Qom.

Số ca nhiễm COVID-19 tại Iran tiếp tục tăng lên, trong đó có cả một số quan chức hàng đầu của nước này. Mới đây nhất, truyền thông Trung Đông đưa tin Phó Tổng thống Iran Masoumeh Ebtekar cũng đã bị nhiễm COVID-19./.

(Vietnam+)