Iran tăng gấp đôi sản lượng khí đốt vào năm 2015

Ngày 30/12, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran tuyên bố sản lượng khí thiên nhiên của nước này sẽ tăng lên hơn hai lần trong vòng ba năm tới.
Theo THX, ngày 30/12, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Rostam Qasemi tuyên bố sản lượng khí thiên nhiên của nước này sẽ tăng lên hơn hai lần trong vòng ba năm tới.

Kênh truyền hình Press TV dẫn lời ông Qasemi nói: "Theo kế hoạch của chúng tôi, sản lượng khí đốt của đất nước sẽ đạt 1,4 tỷ m3/ngày trong vòng ba năm tới. Nhờ các lệnh trừng phạt của phương Tây và những nỗ lực của các chuyên gia Iran, hiện khoảng 70-80% trang thiết bị lọc dầu và ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran được sản xuất trong nước."

Ông Qasemi cũng cho biết tới năm 2015, Iran sẽ xuất khẩu khí thiên nhiên sang nhiều nước láng giềng hơn.

Hiện các khách hàng nhập khẩu khí đốt của Tehran gồm có Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia và Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục