Iran tập trận giả định đối phó với cuộc tấn công của tổ chức IS

Các loại xe tăng, trực thăng và máy bay chiến đấu tham gia tập trận ở giáp với biên giới Afghanistan, với tình huống giả định đối phó với các cuộc tấn công của các nhóm khủng bố như tổ chức IS.
Iran tập trận giả định đối phó với cuộc tấn công của tổ chức IS ảnh 1Quân đội Iran trong một cuộc tập trận. (Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN)

Quân đội Iran ngày 17/11 đã tiến hành cuộc tập trận ở tỉnh Đông Bắc Khorasan, giáp với biên giới Afghanistan, với tình huống giả định đối phó với các cuộc tấn công của các nhóm khủng bố như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tham gia cuộc tập trận có các loại xe tăng, trực thăng và máy bay chiến đấu. Tướng Amir Reza Azarban, chỉ huy quân đội Iran ở tỉnh Khorasan, cho biết mục đích của cuộc tập trận là thực hành chiến thuật và phương tiện đối phó với các hành động có thể diễn ra của các nhóm khủng bố ở khu vực biên giới.

Trước đó, ngày 16/11, Tư lệnh lực lượng bộ binh Iran - Tướng Ahmad Reza Pourdastan, đã thông báo thiết lập khu vực giới hạn 40km ở biên giới giáp với Iraq và Afghanistan, theo đó quân đội Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu phát hiện có sự đột nhập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục