Iran tập trận lục quân

Iran đã bắt đầu tập trận lục quân ở khu vực Tây Nam

Theo hãng tin Fars, lực lượng Bộ binh thuộc Lục quân Iran ngày 9/3 đã bắt đầu các cuộc diễn tập quân sự ở tỉnh Khuzestan, miền Tây Nam.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars đưa tin Lực lượng Bộ binh thuộc Lục quân Iran ngày 9/3 đã bắt đầu các cuộc diễn tập quân sự ở tỉnh Khuzestan, miền Tây Nam nước này.

 

Trước đó cùng ngày, Tư lệnh lực lượng trên, Tướng Ahmad-Reza Pourdastan, cho biết giai đoạn đầu của cuộc tập trận mang mật danh "Khatam ol-Anbia" này sẽ kéo dài ba ngày.

 

Tất cả các đơn vị đóng quân ở khu vực Tây Nam Iran, trong đó có các đơn vị cơ giới hóa, thiết giáp và pháo binh, sẽ tham gia tập trận. Mục đích của cuộc tập trận là nhằm đánh giá khả năng hiệp đồng tác chiến giữa bộ chỉ huy và các đơn vị dưới quyền.

 

Tướng Pourdastan nêu rõ “một trong số những khó khăn của chúng tôi trước đây là khi kẻ thù xâm nhập và làm nhiễu không gian (tác chiến) thì chúng tôi không thể liên lạc, tuy nhiên, quân đội Iran đã khắc phục được vấn đề này nhờ nỗ lực của các chuyên gia của chúng tôi.”

 

Ông cho biết thêm lực lượng Bộ binh thuộc Lục quân Iran cũng có kế hoạch tập trận tên lửa tại miền Trung sau cuộc tập trận Khatam ol-Anbia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục