Iran: Thỏa thuận hạt nhân với P5+1 tăng cường ổn định khu vực

Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói với Quốc vương bin Said của Oman rằng thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với Nhóm P5+1 sẽ thúc đẩy “an ninh, ổn định và sự hợp tác trong khu vực.”
Iran: Thỏa thuận hạt nhân với P5+1 tăng cường ổn định khu vực ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran ngày 17/7 đưa tin Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã nói với Quốc vương Sultan Qaboos bin Said của Oman rằng thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với các cường quốc thế giới - Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng với Đức), sẽ thúc đẩy “an ninh, ổn định và sự hợp tác trong khu vực.”

Phát biểu trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Oman, ông Rouhani nói: “Trái ngược với ý kiến của một số nước trong khu vực, trên thực tế, thỏa thuận này sẽ tăng cường an ninh, sự ổn định và hợp tác giữa các nước láng giềng. Hòa bình, ổn định và thịnh vượng thay thế sự đổ máu ở khu vực này.”

Iran – cường quốc Hồi giáo dòng Shiite ở khu vực Trung Đông, có mối quan hệ mật thiết với nước láng giềng Oman.

Vương quốc Hồi giáo này đã đóng một vai trò quan trọng khi làm trung gian hòa giải giữa Tehran và Washington.

Trước đó ngày 14/7, Iran và Nhóm P5+1 đã đạt được một thỏa thuận hạt nhân lịch sử, qua đó cho phép dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt để đổi lấy việc nước Cộng hòa Hồi giáo ngừng chương trình hạt nhân gây tranh cãi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục