Iran thử thành công hệ thống phòng không tầm trung Mersad

Iran đã thử thành công hệ thống phòng không tầm trung Mersad có khả năng đánh chặn nhiều loại chiến đấu cơ hiện đại và các máy bay không người lái.
Iran thử thành công hệ thống phòng không tầm trung Mersad ảnh 1Phóng thử tên lửa tầm trung Mersad. (Nguồn: armyrecognition.com)

Theo Tân Hoa xã, truyền thông Iran đưa tin ngày 4/5 nước này đã thử thành công một hệ thống phòng không có khả năng đánh chặn nhiều loại chiến đấu cơ hiện đại và các máy bay không người lái.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars dẫn lời chỉ huy Căn cứ Phòng không Khatam al-Anbiya, Chuẩn tướng Farzad Esmaili cho biết trong quá trình phóng tại căn cứ này, hệ thống tên lửa tầng trung Mersad đã bắn hạ thành công mục tiêu là một máy bay không người lái bằng một tên lửa chế tạo trong nước.

Ông Esmaili xác nhận: "Mersad là một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung sở hữu nhiều tính năng và hiệu quả hơn trong việc đánh chặn các mục tiêu, trong chiến tranh điện tử, đồng thời radar của loại tên lửa này bao quát các khu vực rộng lớn hơn so với hệ thống phòng không của các đối thủ nước ngoài."

Bất chấp những mối quan ngại của phương Tây trước những phát triển trong chương trình tên lửa của Tehran, nước Cộng hòa Hồi giáo này vẫn quả quyết rằng thành tựu quân sự của Iran chỉ phục vụ các mục đích phòng thủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục