Iran tiến hành bổ nhiệm nữ Đại sứ đầu tiên kể từ năm 1979

Bà Marziyeh Afkham, nguyên là nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, đã được bổ nhiệm làm Đại sứ Iran tại Malaysia và dự kiến sẽ sớm nhận nhiệm vụ tại Kuala Lumpur.
Iran tiến hành bổ nhiệm nữ Đại sứ đầu tiên kể từ năm 1979 ảnh 1Bà Marziyeh Afkham. (Nguồn: AFP)

Hãng thông tấn ISNA của Iran ngày 29/10 đưa tin, Tehran đã bổ nhiệm nữ Đại sứ đầu tiên của nước Cộng hòa Hồi giáo này kể từ năm 1979.

Theo đó, bà Marziyeh Afkham, nguyên là nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, đã được bổ nhiệm làm Đại sứ Iran tại Malaysia và dự kiến sẽ sớm nhận nhiệm vụ tại Kuala Lumpur.

Bà Afkhan trở thành nữ Đại sứ thứ hai trong lịch sử của Iran và là người đầu tiên được bổ nhiệm kể từ khi các chính sách của chính phủ nước này thay đổi sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Nữ Đại sứ đầu tiên của Iran là bà Mehrangiz Dolatshahi làm việc tại Đan Mạch vào những năm 1970.

Các tổ chức nhân quyền thường lên tiếng chỉ trích hồ sơ của Iran về nữ quyền. Trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2013, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã cam kết cải thiện các vấn đề nữ quyền. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng những tiến triển về cải cách trong nước kể từ khi ông Rouhani nhậm chức tổng thống vẫn còn chậm trễ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục