Iran tin có thể giải quyết tất cả các vấn đề trong đàm phán

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif bày tỏ tin tưởng bất đồng trong đàm phán hạt nhân giữa nước này và nhóm P5+1 có thể được giải quyết.
Iran tin có thể giải quyết tất cả các vấn đề trong đàm phán ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng AFP, ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 28/3 cho biết ông tin tưởng những bất đồng còn tồn đọng trong cuộc đàm phán hạt nhân giữa nước này và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức) có thể được giải quyết, đồng thời nhấn mạnh các bên đang đạt được tiến triển.

Phát biểu với báo giới tại Lausanne, Thụy Sĩ sau các cuộc gặp riêng rẽ với Ngoại trưởng Đức Frank- Walter Steinmeier và Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, ông Zarif nói: "Chúng tôi đang tiến về phía trước. Tôi nghĩ chúng ta thực sự có thể đạt được tiến bộ cần thiết để giải quyết tất cả các vấn đề và đưa những vấn đề đó vào một văn bản sẽ trở thành thỏa thuận cuối cùng."

Cùng ngày, hãng tin RIA Novosti dẫn lời trưởng đoàn đàm phán của Nga Sergei Ryabkov nói tại Lausanne rằng cơ hội đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran là "lớn hơn 50/50".

Quan chức này đồng thời nhấn mạnh Moskva hy vọng cuộc xung đột ở Yemen sẽ không ảnh hưởng tiêu cực tới các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra ở Lausanne.

Hiện Iran đang hậu thuẫn phiến quân Hồi giáo dòng Shi’ite Houthi ở Yemen, tuy nhiên, lực lượng này lại bị liên quân Arập do Saudi Arabia dẫn đầu tấn công bằng một chiến dịch không kích từ vài ngày qua.

Iran và P5+1 đã đặt ra thời hạn chót ngày 31/3 để đạt được một thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Tehran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục