Iran trao các mẫu phẩm thu thập từ căn cứ Parchin cho IAEA

Iran đã trao các mẫu phẩm thu thập được từ Căn cứ quân sự Parchin cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) của Liên hợp quốc.
Iran trao các mẫu phẩm thu thập từ căn cứ Parchin cho IAEA ảnh 1Ảnh vệ tinh về căn cứ Parchin ở Iran. (Nguồn: AP)

Theo AP/Reuters, ngày 21/9, Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin Tehran đã trao các mẫu phẩm thu thập được từ Căn cứ quân sự Parchin cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) của Liên hợp quốc. Căn cứ này từng được cho là cơ sở sản xuất kíp nổ cho các vũ khí hạt nhân.

IRNA trích lời Người phát ngôn Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi cho biết: “Tuần trước, một số mẫu phẩm về môi trường, do các chuyên gia Iran thu thập mà không có sự hiện diện của thanh sát viên IAEA, đã được trao cho các điều tra viên hạt nhân Liên hợp quốc.”

Hoạt động chuyển giao này được cho là một phần của dự thảo thỏa thuận bí mật, trong đó cho phép các chuyên gia Iran thu thập mẫu phẩm ở căn cứ Parchin dưới sự giám sát của máy quay camera.

Lâu nay, các nước Phương Tây đã nghi ngờ Iran nghiên cứu sản xuất kíp nổ dành cho các vũ khí hạt nhân tại Parchin. Tuy nhiên, Tehran kiên quyết khẳng định chưa từng tìm cách nghiên cứu chế tạo vũ khí hạt nhân.

Trước đó, Iran cũng đã cho phép các điều tra viên Liên hợp quốc tới Parchin 2 lần trong năm 2005./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục