Iran triệu Đại sứ Pakistan về vụ tấn công tại khu vực biên giới

Iran đã triệu Đại sứ Pakistan tới yêu cầu Islamabad có biện pháp ngăn chặn các cuộc tấn công của phần tử khủng bố và phiến quân, gây căng thẳng tại khu vực biên giới.
Iran triệu Đại sứ Pakistan về vụ tấn công tại khu vực biên giới ảnh 1Lính biên phòng Iran dùng ống nhóm để quan sát khu vực đường biên với Pakistan. (Nguồn: AFP)

Ngày 19/10, Iran đã triệu Đại sứ Pakistan tới yêu cầu Islamabad có biện pháp tức thì nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của các phần tử khủng bố và phiến quân, có nguy cơ châm ngòi cho những xung đột nguy hiểm tại khu vực biên giới giữa hai nước.

Động thái trên diễn ra sau khi phát sinh đấu súng tại khu vực biên giới một ngày trước đó khiến 2 lính biên phòng Iran và một chỉ huy dân quân Pakistan thiệt mạng.

Phát biểu với hãng thông tấn IRNA, người đứng đầu Vụ Tây Á Bộ Ngoại giao Iran, ông Rasul Salami nói: "Không thể chấp nhận được việc các phần tử khủng bố từ Pakistan tấn công vào lãnh thổ và giết chết hại binh lính của Iran."

Ông Salami đề nghị Chính phủ Pakistan tiến hành các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn hành động tương tự tái diễn.

Tỉnh Baluchistan của Pakistan nằm giáp với tỉnh Sistan-Baluchistan của Iran. Baluchistan có diện tích tương đương Italy nhưng chỉ có 9 triệu người sinh sống. Đây là nơi từng xảy ra một cuộc xung đột ly khai kéo dài từ năm 2004. Trong khi đó, Sistan-Baluchistan là nơi cộng đồng Hồi giáo dòng Sunni thiểu số của Iran tập trung sinh sống.

Đầu tháng này, tại khu vực biên giới Iran-Pakistan cũng đã xảy ra một loạt vụ tấn công làm 5 người thiệt mạng, trong đó có 4 nhân viên an ninh, và 14 người bị bắt giữ.

Iran đã nhiều lần đề nghị Pakistan hành động để "ngăn chặn các phần tử khủng bố xâm nhập Iran" và giao nhiệm vụ cho lực lượng Vệ binh Cộng hòa Iran giám sát khu vực biên giới hẻo lánh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục