Iran từ chối để thanh sát viên IAEA tiếp cận căn cứ Parchin

Bộ trưởng Quốc phòng Iran ngày 23/8 tuyên bố nước này sẽ không cho phép IAEA tiếp cận một căn cứ quân sự ở bên ngoài thủ đô Tehran.
Iran từ chối để thanh sát viên IAEA tiếp cận căn cứ Parchin ảnh 1 Kỹ thuật viên Iran làm việc tại cơ sở nghiên cứu hạt nhân Isfahan, cách thủ đô Têhêran 420km về phía nam, ngày 3/2/2007. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehgan ngày 23/8 tuyên bố nước này sẽ không cho phép các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiếp cận một căn cứ quân sự ở bên ngoài thủ đô Tehran, nơi tổ chức này vẫn tìm cách kiểm tra kể từ năm 2005 đến nay.

Hãng thông tấn ISNA dẫn lời ông Dehgan nêu rõ trước năm 2005, IAEA đã tiến hành một số chuyến thăm đến căn cứ quân sự Parchin, lấy các mẫu thử và không tìm thấy bất cứ điều gì bất hợp pháp

Theo ông Dehgan, kể từ lần thanh sát cuối cùng đến nay không có gì mới, do vậy, không có lý do gì để các thanh sát viên IAEA lại đến Parchin.

Tuyên bố trên của ông Dehgan đưa ra chỉ 2 ngày trước thời hạn chót để Iran giải thích những nghi vấn lâu nay với IAEA về mức độ quân sự trong chương trình nghiên cứu hạt nhân của Tehran.

Các thanh sát viên của tổ chức này đã được phép tiếp cận một loạt địa điểm hạt nhân công khai theo một phần của thỏa thuận hạt nhân sơ bộ đạt được giữa Iran và các nước phương Tây hồi tháng 11 năm ngoái.

Việc tiếp cận căn cứ Parchin không nằm trong thỏa thuận này, song IAEA từ trước tới nay luôn tìm cách tới thăm căn cứ này như một phần trong sứ mệnh nhằm giải tỏa mọi nghi ngờ về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Giải quyết vấn đề này cũng là một phần quan trọng trong thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran mà các cường quốc phương Tây và Iran đang tìm cách để có thể đạt được vào thời hạn 24/11 tới.

Trước đó, hồi tháng Sáu, Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano - người có chuyến thăm Iran đầu tháng này, từng tuyên bố việc tiếp cận căn cứ Parchin là cần thiết để IAEA chứng thực chương trình hạt nhân của Iran là vì mục đích hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục