Iran từ chối xác nhận thông tin tên lửa Nga rơi xuống lãnh thổ

Ngày 9/10, Iran đã từ chối xác nhận hay bác bỏ tuyên bố của một quan chức Mỹ nói rằng 4 tên lửa của Nga nhằm vào các mục tiêu của phiến quân ở Syria đã rơi xuống lãnh thổ Iran.
Iran từ chối xác nhận thông tin tên lửa Nga rơi xuống lãnh thổ ảnh 1Nga bắn tên lửa từ tàu chiến ở Biển Caspian vào các mục tiêu IS ở Syria. (Nguồn: AP)

AFP đưa tin, ngày 9/10, Iran đã từ chối xác nhận hay bác bỏ tuyên bố của một quan chức Mỹ nói rằng 4 tên lửa của Nga nhằm vào các mục tiêu của phiến quân ở Syria đã rơi xuống lãnh thổ Iran.

Khi được hỏi về tuyên bố trên của quan chức Mỹ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Afkham Marzieh nói: "Chúng tôi không xác nhận" thông tin này.

Trước đó, một quan chức giấu tên của Mỹ nói rằng các tên lửa của Nga đã rơi xuống Iran hôm 7/10, song không cho biết địa điểm rơi hay liệu vụ việc đó có gây thiệt hại gì hay không.

Cùng ngày, kênh truyền hình IRIB TV dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Amir-Abdollahian cho biết Tehran hoan nghênh các cuộc không kích cũng như chiến dịch quân sự của Nga ở Syria nhằm vào các nhóm "khủng bố," cũng như việc Moskva có thể sẽ hỗ trợ Iraq trong tương lai để chống lại các phần tử khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục