Iran tự sửa chữa tàu ngầm lớp Kilo mua của Nga

Iran đã cố gắng sửa chữa một trong ba tàu ngầm mua của Nga bất chấp việc Nga bác bỏ đề nghị cung cấp các bản thiết kế và phụ tùng.
Iran tự sửa chữa tàu ngầm lớp Kilo mua của Nga ảnh 1
Iran có quan hệ quân sự với Nga do bị cấm vận từ Mỹ và phương Tây (Nguồn: Al Arabiya)
Theo AFP ngày 29/5, Iran cho biết nước này đã cố gắng sửa chữa một trong ba tàu ngầm mua của Nga bất chấp việc Mátxcơva bác bỏ đề nghị cung cấp các bản thiết kế và phụ tùng. Trang chủ của đài truyền hình quốc gia Iran trích lời Tư lệnh Hải quân nước này, Đô đốc Habibollah Sayari cho hay: "Thoạt đầu, đây là một nhiệm vụ rất khó khăn. Nhưng với sự kiên trì và quyết tâm, Hải quân của chúng tôi đã chứng minh rằng đây là một nhiệm vụ có thể thực hiện được". Đài truyền hình Iran cũng phát đi những hình ảnh công tác sửa chửa được tiến hành tại một cảng của nước này. Ba tàu ngầm lớp Kilo chạy động cơ điện-diesel của Iran được mua từ Nga hai thập kỷ trước đây đóng vai trò quan trọng trong lực lượng Hải quân nước này, vốn phụ thuộc vào hạm đội tàu ngầm cùng nửa tá tàu khu trục và khinh hạm, phần lớn được mua từ trước cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Ông Sayari cho biết chiếc tàu ngầm được đại tu mang tên "Tareq" có tới 18.000 chi tiết được thay thế, bao gồm cả các bộ phận của động cơ và hệ thống lặn, radar, cánh quạt, chân vịt, bơm và các thiết bị điện. Tất cả đồ thay thế đều sản xuất trong nước và được phát triển bởi lực lượng hải quân Iran./.
P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục