Iran tuyên bố có thể phát hiện mọi máy bay do thám nước ngoài

Chỉ huy cấp cao của Lữ đoàn phòng không Khatam al-Anbiya của Iran, Tướng Farzad Esmaili cho biết nước này đã phát triển một loại radar mới cho phép phát hiện tất cả các loại máy bay.
Iran tuyên bố có thể phát hiện mọi máy bay do thám nước ngoài ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: UAV)

Chỉ huy cấp cao của Lữ đoàn phòng không Khatam al-Anbiya của Iran, Tướng Farzad Esmaili đã khẳng định quốc gia Hồi giáo này có khả năng phát hiện bất cứ loại máy bay do thám nào, thậm chí là đang hoạt động cách xa biên giới Iran.

Trong một bài phỏng vấn hôm 10/3, ông Esmaili cho biết Iran đã phát triển một loại radar mới cho phép phát hiện tất cả các loại máy bay. Hệ thống hiện đại này cũng từng giúp lực lượng phòng không Iran nhận dạng thành công máy bay trinh sát U2 của Mỹ.

Bên cạnh thành tựu này, Iran còn bắn hạ thành công nhiều máy bay thâm nhập lãnh thổ trong năm 2014, trong đó bao gồm cả máy bay không người lái Hermes của Israel.

Hồi cuối tháng 8/2014, Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái (UAV) của Israel bằng một quả tên lửa đất đối không, khi chiếc máy bay này đang hướng đến trung tâm hạt nhân Natanz ở tỉnh miền Trung Isfahan.

Tháng 3/2013, Iran cũng phát hiện và đẩy lùi một máy bay do thám U2 của Mỹ đang cố gắng xâm nhập lãnh thổ nước này bên ngoài vùng biển Oman.

Trước đó, IRGC cũng bắt giữ một chiếc UAV "Scan Eagle" của Mỹ ở Vịnh Ba Tư hồi tháng 12/2012 và sau đó tuyên bố khởi động dây chuyền sản xuất loại máy bay này phục vụ cho quân đội Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục