Iran tuyên bố đạt tiến triển quan trọng trong đàm phán hạt nhân

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết nước này và Nhóm P5+1 đã đạt được “tiến triển quan trọng” hướng tới một thỏa thuận cuối cùng nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran.
Iran tuyên bố đạt tiến triển quan trọng trong đàm phán hạt nhân ảnh 1 Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi (phải) tại vòng đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 ở Montreux, Thụy Sĩ hôm 5/3. ( Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin AFP dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi ngày 4/6 cho biết nước này và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức) đã đạt được “tiến triển quan trọng” hướng tới một thỏa thuận cuối cùng nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran.

Truyền thông nhà nước Iran dẫn phát biểu của ông Araghchi khi tới Vienna (Áo) tham gia vòng đàm phán hạt nhân mới nhất cho biết: “Chúng tôi đã đạt được tiến triển quan trọng về văn bản cuối cùng, song với phần phụ lục thì không, do đó đàm phán vẫn tiếp tục.”

Các cuộc thương lượng hồi tuần trước tại Geneva, Thụy Sĩ, đã không thu hẹp được bất đồng giữa Mỹ và Iran, đặc biệt trong vấn đề then chốt là thanh sát các cơ sở quân sự của Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục