Iran tuyên bố sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề Trung Đông

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố Tehran sẵn sàng đàm phán với các nước trong khu vực để giúp giải quyết vấn đề ở Trung Đông.
Iran tuyên bố sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề Trung Đông ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/9, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố Tehran sẵn sàng đàm phán với các nước trong khu vực để giúp giải quyết những vấn đề hiện nay ở Trung Đông.

Tại cuộc gặp cùng ngày với Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal ở thủ đô Algiers, ông Javad Zarif nhấn mạnh: "Cần phải có đối thoại về các vấn đề khu vực giữa các nước có liên quan. Sự đóng góp của Iran vào tiến trình đối thoại giữa các nước là một trong những nỗ lực ngoại giao quan trọng của Tehran."

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cũng khẳng định rằng các cuộc đàm phán vừa kết thúc mới đây giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, cùng với Đức) về chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này không đe dọa bất kỳ nước nào.

Về phần mình, Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal khẳng định Algeria sẽ nỗ lực thúc đẩy các mối quan hệ với Iran, đồng thời hối thúc các nước trong khu vực lựa chọn những giải pháp khôn khéo để giải quyết các vấn đề còn tồn tại hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục