Iran tuyên bố sẽ làm mọi cách để lấy lại 2 tỷ USD bị Mỹ phong tỏa

Iran tuyên bố sẽ sử dụng tất cả các kênh pháp lý để lấy lại những tài sản bị phong tỏa do một phán quyết của tòa án Mỹ.
Iran tuyên bố sẽ làm mọi cách để lấy lại 2 tỷ USD bị Mỹ phong tỏa ảnh 1Cơ sở lọc dầu trên đảo Kharg thuộc vùng Vịnh, miền nam Iran ngày 23/2. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, Đài truyền hình Press TV ngày 24/4 đưa tin Phó Tổng thống Thứ nhất Iran Es'haq Jahangiri cho biết nước này sẽ sử dụng tất cả các kênh pháp lý để lấy lại những tài sản bị phong tỏa do một phán quyết của tòa án Mỹ.

Ông Jahangiri được dẫn lời nói: "Chính quyền Iran chắc chắn sẽ sử dụng tất cả các biện pháp pháp lý để lấy lại những tài sản này, và Mỹ biết rằng chúng tôi có thể làm điều đó."

Hôm 20/4, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết chuyển gần 2 tỷ USD (trong số tài sản bị đóng băng của Iran) cho những nạn nhân Mỹ trong các vụ tấn công khủng bố, trong đó có vụ đánh bom bằng xe tải nhằm vào doanh trại của lính thủy đánh bộ Mỹ ở Beirut, Liban năm 1983.

Các nhà điều tra của tòa án trên kết luận rằng Iran chịu trách nhiệm về vụ tấn công đó, điều mà Tehran đã phủ nhận.

Theo ông Jahangiri, phán quyết trên của tòa án Mỹ thực chất là "đánh cắp" các quỹ của Ngân hàng Trung ương Iran (CBI) vốn chủ yếu được cất giữ ở các ngân hàng châu Âu.

Các tài sản của CBI bị phong tỏa theo các lệnh trừng phạt của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục