Iran tuyên bố tiếp tục hỗ trợ cố vấn quân sự giúp Syria chống khủng bố

Iran tuyên bố sẽ tiếp tục sát cánh cùng Syria trong chiến dịch tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cùng các tổ chức khủng bố khác.
Iran tuyên bố tiếp tục hỗ trợ cố vấn quân sự giúp Syria chống khủng bố ảnh 1Ông Alaeddin Boroujerdi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Tasnim ngày 10/7 đưa tin Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại Iran cho biết nước này sẽ tiếp tục sứ mệnh cố vấn quân sự cho Syria trong cuộc chiến chống khủng bố.

Ông Alaeddin Boroujerdi nói rằng không giống các nước khác, Iran không phân loại bọn khủng bố là "tốt hay xấu", đồng thời nước này "nghiêm túc và kiên quyết" chống khủng bố tại Syria.

Ông Alaeddin nhấn mạnh: "Chúng tôi bảo lưu quyền ủng hộ người dân và chính quyền Syria trong cuộc chiến chống khủng bố và chúng tôi sẽ sát cánh cùng Syria trong chiến dịch tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cùng các tổ chức khủng bố khác".

[Iran kêu gọi Mỹ, Nga mở rộng thỏa thuận ngừng bắn ra toàn Syria]

Hồi tháng Năm, Tư lệnh Lục quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Tướng Mohammad Pakpour tuyên bố Iran sẽ triển khai thêm cố vấn quân sự tới Syria nhằm hỗ trợ quân đội và chính quyền Syria trong cuộc chiến chống khủng bố.

Hiện nay, Iran là đồng minh tin cậy của Syria trong cuộc xung đột kéo dài tại quốc gia Trung Đông này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục