Iran và EU nhất trí khởi động đàm phán về nhiều vấn đề bất đồng

Ngoại trưởng Zarif cho biết "các cuộc đàm phán cấp cao sẽ được tổ chức giữa Iran và EU về các vấn đề bất đồng, trong đó có vấn đề hợp tác năng lượng, nhân quyền, chống khủng bố và các vấn đề khu vực."
Iran và EU nhất trí khởi động đàm phán về nhiều vấn đề bất đồng ảnh 1Bà Federica Mogherini và ông Mohammad Javad Zarif trong cuộc gặp ngày 14/7 tại Áo. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 28/7 thông báo Iran và Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí khởi động đàm phán về nhiều vấn đề.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh-đối ngoại của EU Federica Mogherini tại Tehran, Ngoại trưởng Zarif cho biết "các cuộc đàm phán cấp cao sẽ được tổ chức giữa Iran và EU về các vấn đề bất đồng, trong đó có vấn đề hợp tác năng lượng, nhân quyền, chống khủng bố và các vấn đề khu vực."

Về phần mình, bà Mogherini cho rằng việc thực hiện thỏa thuận đạt được hôm 14/7 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) "phụ thuộc vào quyết tâm chính trị của tất cả các bên hữu quan;" đồng thời nhấn mạnh "việc thực thi thỏa thuận này sẽ mở đường cho tăng cường hợp tác giữa Iran và Phương Tây"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục