Iran và Iraq ủng hộ một giải pháp hòa bình cho Syria

Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki bắt đầu chuyến thăm Iran ba ngày nhằm trao đổi quan điểm về các diễn biến mới trong khu vực.

Ngày 4/12, Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki đã tới thủ đô Tehran bắt đầu chuyến thăm Iran ba ngày nhằm trao đổi quan điểm về các diễn biến mới trong khu vực và trên trường quốc tế, cũng như các biện pháp tăng cường quan hệ mọi mặt giữa hai nước.

Phát biểu với báo giới sau buổi tiếp Thủ tướng al-Maliki, Phó Tổng thống thứ nhất Iran, ông Es-haq Jahangiri nhấn mạnh quyết tâm chính trị là điều kiện tiên quyết để chấm dứt bạo lực trong khu vực, đồng thời khẳng định cả Iran lẫn Iraq đều có quyết tâm này.

Ông Jahangiri cho biết hai bên đã nhất trí rằng giải pháp chính trị là cách thức duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria và sẽ cùng hợp tác nhằm đạt được một giải pháp hòa bình cho vấn đề Syria. Hai bên thỏa thuận tập trung bàn triển vọng hợp tác năng lượng và phối hợp hành động trong cuộc chiến chống khủng bố.

Thủ tướng Maliki đã nhiều lần tới thăm Iran, song đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo này tới Tehran kể từ khi Tổng thống Hassan Rouhani lên nhậm chức hồi tháng Tám qua.

Thủ tướng Nouri al-Maliki dự kiến sẽ có các cuộc gặp riêng rẽ với lãnh tụ tinh thần tối cao Ayatollah Ali Khamenei, Tổng thống Hassan Rouhani, Chủ tịch quốc hội Ali Larijani, Chủ tịch Hội đồng Điều phối Ayatollah Akbar Hashemi Rafsanjani và Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục