Iran và Italy ký các thỏa thuận thương mại trị giá 18,4 tỷ USD

Phát biểu tại buổi họp báo chung, Thủ tướng Italy Matteo Renzi cho rằng các thỏa thuận thương mại mà Italy ký kết với Iran chỉ là sự khởi đầu hợp tác giữa hai nước.
Iran và Italy ký các thỏa thuận thương mại trị giá 18,4 tỷ USD ảnh 1Thủ tướng Italy Matteo Renzi (phải) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong cuộc gặp ở Rome. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Iran và Italy tối 25/1 đã ký các thỏa thuận có tổng trị giá lên tới 18,4 tỷ USD liên quan tới nhiều lĩnh vực, gồm y tế, vận tải, nông nghiệp và năng lượng.

Các thỏa thuận trên được ký kết tại thủ đô Rome của Italy trước sự chứng kiến của Tổng thống Iran Hassan Rouhani và người đồng cấp nước chủ nhà Sergio Mattarella.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Italy Matteo Renzi sau lễ ký, Tổng thống Rouhani khẳng định thị trường Iran “tạo cơ hội cho các nhà đầu tư Italy và châu Âu tự khẳng định mình trong toàn khu vực.”

Về phần mình, Thủ tướng Renzi cho rằng các thỏa thuận thương mại mà Italy ký kết với Iran chỉ là sự khởi đầu hợp tác giữa hai nước.

Ông nói: “Chúng tôi đã ký những thỏa thuận đầu tiên song chúng tôi chỉ mới ở phần đầu của đoạn đường dài.”

Thủ tướng Renzi còn lưu ý rằng ông đã thảo luận với Tổng thống Rouhani về cuộc chiến chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và về những cách thức chấm dứt cuộc chiến ở Syria.

Ông khẳng định: “Nếu chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận về vấn đề hạt nhân thì chúng tôi có thể đạt thỏa thuận về Syria.”

Tổng thống Iran Rouhani hôm 25/1 đã tới Italy - điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Âu sau khi thực thi thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ cùng với Đức)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục